Chuyển hóa thành công nhiều địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự
Năm 2024, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Quảng Ngãi chọn 8 địa bàn trọng điểm, phức tạp về tội phạm xâm phạm trật tự xã hội và tệ nạn xã hội để thực hiện chuyển hóa, gồm phường Nghĩa Chánh và phường Nghĩa Lộ (TP Quảng Ngãi); xã Tịnh Phong (huyện Sơn Tịnh); phường Nguyễn Nghiêm (thị xã Đức Phổ); xã Bình Chánh, thị trấn Châu Ổ (huyện Bình Sơn); 2 xã Ba Động và Ba Trang (huyện Ba Tơ).

Để chuyển hóa thành công địa bàn, các xã, phường, thị trấn đã triển khai đồng bộ các giải pháp, từ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm đến nhân rộng những điển hình tiên tiến, cách làm hay trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ).
Qua một năm triển khai, đến cuối năm 2024 đã chuyển hóa thành công 7/8 địa bàn gồm 3 phường Nghĩa Chánh, Nghĩa Lộ, Nguyễn Nghiêm và 4 xã Tịnh Phong, Bình Chánh, Ba Động, Ba Trang.
Thiếu tá Võ Thành Phương- Phó trưởng Công an phường Nghĩa Chánh (TP Quảng Ngãi) cho biết, trên địa bàn phường có 2 bến xe khách, nhiều nhà trọ, khách sạn, nhà nghỉ, karaoke và có Quốc lộ 1 đi qua. Nhiều xe khách dừng đón và trả khách tại địa bàn. Vì vậy, trước năm 2024, trên địa bàn phường xảy ra nhiều vụ việc phức tạp về tệ nạn xã hội như cờ bạc, đá gà, ma túy... Trước tình hình đó, Công an phường đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm. Cụ thể như, chú trọng xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Triển khai có hiệu quả mô hình dân vận khéo Zalo kết nối lực lượng công an với người dân; xây dựng mới mô hình "Cổng trường văn minh" bảo đảm ANTT ở khu vực cổng trường học, lắp đặt mới nhiều camera an ninh... Qua triển khai, trong năm 2024, Công an phường đã tiếp nhận và xử lý 15/15 tin báo về tội phạm; phát hiện, xử lý 8 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; kéo giảm gần 7% số người chấp hành xong án phạt tù và đặc xá về cư trú tại địa bàn tái phạm tội.
Tại phường Nghĩa Lộ (TP Quảng Ngãi), công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT luôn được cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn chú trọng, tạo điều kiện để phát triển kinh tế, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Theo Trung tá Nguyễn Chí Lâm - Trưởng Công an phường Nghĩa Lộ, trên địa bàn phường có rất nhiều khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ bình dân, quán karaoke... Đây chính là những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT và là nơi các đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật. Trước năm 2024, tình hình trộm cắp, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và việc sử dụng các khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ để tổ chức và sử dụng trái phép các chất ma túy có chiều hướng gia tăng.
Trước thực trạng trên, Công an phường Nghĩa Lộ đã triển khai các biện pháp chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời hàng chục vụ việc về tội phạm ma túy và vi phạm pháp luật về ma túy. Đồng thời, triển khai mô hình "Camera an ninh" và đến nay, trên địa bàn phường đã có 62 camera an ninh. Năm 2024, phường xảy ra 8 vụ tội phạm về trật tự xã hội (giảm 50% so với năm 2023) và xảy ra 20 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, không tăng so với cùng kỳ năm 2023. Tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2024, phường Nghĩa Lộ được công nhận là đã chuyển hóa thành công địa bàn phức tạp về ANTT; Công an phường được công nhận là "Đơn vị Quyết thắng".
Theo thống kê, năm 2024, các địa phương được chọn chuyển hóa đã phát hiện 64 vụ phạm tội và vi phạm về trật tự xã hội, giảm 71 vụ (tương ứng giảm 52,5%) so với năm 2023; điều tra, khám phá 57/64 vụ, bắt giữ, xử lý 189 đối tượng...
B.S